Đầu tư trực tiếp ra nước ngoài của Trung Quốc giảm mạnh

Thanh Hiệp (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ bảy, ngày 18/11/2017 07:33 GMT+7

Ảnh minh họa: Reuters

VTV.vn - Đầu tư trực tiếp ra nước ngoài trong lĩnh vực phi tài chính (ODI) của Trung Quốc trong 10 tháng đầu năm 2017 sụt giảm 40,9% so với cùng kỳ năm 2016.

Các số liệu thống kê của Bộ Thương mại Trung Quốc cho thấy trong giai đoạn này, các nhà đầu tư Trung Quốc đã đầu tư tổng cộng 86,3 tỷ USD vào 5.410 doanh nghiệp tại 160 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới.

Dự án ODI của các doanh nghiệp Trung Quốc chủ yếu tập trung vào những lĩnh vực như dịch vụ cho thuê và thương mại, chế tạo công nghiệp, bán buôn và bán lẻ, công nghệ thông tin.

Từng tăng trưởng hết sức nhanh chóng trong những năm gần đây, tuy nhiên, hoạt động đầu tư trực tiếp ra nước ngoài của Trung Quốc đã giảm sút đáng kể từ năm 2016, sau khi giới chức nước này thắt chặt quy định đối với các quyết định đầu tư ra nước ngoài.

Nền kinh tế chia sẻ Trung Quốc đạt quy mô 680 tỷ USD Nền kinh tế chia sẻ Trung Quốc đạt quy mô 680 tỷ USD Trung Quốc khuyến khích chính sách nhập khẩu công nghệ Trung Quốc khuyến khích chính sách nhập khẩu công nghệ Trung Quốc siết chặt luật quản lý kinh doanh online Trung Quốc siết chặt luật quản lý kinh doanh online

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước