Doanh nghiệp bắt tay có thể giảm 20% giá xây nhà

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 07/03/2017 10:04 GMT+7

VTV.vn - Giá xây nhà có thể giảm được 20% nhờ cái bắt tay của các doanh nghiệp và công nghệ sản xuất nhà trên dây chuyền. Đây là nội dung bài viết trên báo Giao Thông sáng 7/3.

Theo bài viết trên báo Giao Thông, tường, sàn, vách hay cầu thang đều có thể được sản xuất trên dây chuyền để giảm nhiều chi phí. Người mua nhà lựa chọn mẫu và doanh nghiệp sẽ lắp ráp. Mua nhà lúc này sẽ giống như mua một cái ô tô.

Ngoài ra, một số số báo ra sáng nay (7/3) cũng có nhiều thông tin đáng chú ý. Báo Tuổi Trẻ kể câu chuyện thực phẩm hữu cơ Việt đã chinh phục người Mỹ như thế nào. 2000-3.000 USD/tấn cho gạo Việt Nam xuất khẩu sang Mỹ thế nhưng vẫn không có hàng đủ để cung cấp. Thay vì xuất khẩu thô, bị "mất tên", một số thương hiệu thực phẩm cao cấp của ta như nước mắm, gạo đã đã tìm được chỗ đứng trong các siêu thị tại Mỹ, EU...

Dịp 8/3, nếu đấng mày râu muốn tặng một bó hoa "ra tấm ra món" cho chị em thì số tiền lên đến chục triệu đồng là chuyện bình thường. Phóng viên báo Công an Nhân dân khảo sát thị trường cho biết, tuy giá đắt như vậy nhưng hàng vẫn bán chạy như tôm tươi, trong khi đó một số quà tặng lại có những mức giá siêu khuyến mãi như giảm 70% hay mua 2 tặng 1.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước