Doanh nghiệp nhỏ và vừa mong muốn được giảm thuế

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 23/04/2020 06:22 GMT+7

VTV.vn - Dịch bệnh COVID-19 đã tác động sâu rộng tới hầu hết các doanh nghiệp. Trong đó doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi vốn mỏng và dễ bị tổn thương.

Hàng hóa tồn kho không bán được, gần chục nhân viên không có việc làm, doanh thu cả tháng nay sụt giảm tới trên 90% là tình cảnh của Công ty CP thương mại dịch vụ Lửa Xanh gặp phải bởi ảnh hưởng từ đại dịch COVID-19. Giữa lúc khó khăn, doanh nghiệp rất mong muốn được giảm thuế.

Với Công ty TNHH Long Dương Việt Nam chuyên cung cấp lao động vệ sinh cho nhà hàng, khách sạn, việc giãn cách xã hội vừa qua cũng khiến các nhà hàng, khách sạn đóng cửa hoặc một số lao động bị khoanh vùng cách ly. Thêm vào đó, có tới 90% đơn hàng đều chậm thanh toán hợp đồng do đối tác khó khăn về dòng tiền. Do vậy doanh nghiệp cũng rất mong được giảm thuế.

Dự kiến, các nội dung về giảm thuế, phí sẽ được Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong tháng 4 này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước