Đồng bằng sông Hồng có tốc độ tăng trưởng kinh tế 6 tháng đầu năm đạt 7,59%

Đài PT-TH Hải Phòng-Thứ sáu, ngày 16/08/2019 20:37 GMT+7

VTV.vn - Đây là thông tin được đưa ra sáng 16/8 tại Hội nghị Xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và đầu tư công năm 2020 vùng đồng bằng sông Hồng.

Hội nghị do Bộ Kế hoạch & Đầu tư và UBND thành phố Hải Phòng phối hợp tổ chức. Vùng đồng bằng sông Hồng gồm 11 tỉnh, thành phố, là trung tâm chính trị, văn hóa, kinh tế, giáo dục đào tạo, quốc phòng, an ninh của cả nước. Trong năm nay, một số địa phương có tốc độ tăng trưởng cao hơn dự kiến là Hải Phòng, Quảng Ninh và Vĩnh Phúc.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận những khó khăn, vướng mắc và những tồn tại, hạn chế, trong triển khai kế hoạch đầu tư công năm nay. Từ đó đưa ra các giải pháp để thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm sau, hướng tới hoàn thành các mục tiêu Đại hội Đảng bộ của các địa phương nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Khai trương điểm kết nối cung - cầu công nghệ vùng Đồng bằng sông Hồng Khai trương điểm kết nối cung - cầu công nghệ vùng Đồng bằng sông Hồng

VTV.vn - Việc khai trương Điểm kết nối này là hoạt động cụ thể hóa chính sách thúc đẩy phát triển thị trường KH&CN.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước