Dòng chảy đầu tư toàn cầu sụt giảm do cải cách thuế của Tổng thống Trump

Anh Quang (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ hai, ngày 30/07/2018 15:14 GMT+7

Ảnh minh họa.

VTV.vn - Theo báo cáo mới của OECD, kế hoạch cải cách thuế doanh nghiệp của Tổng thống Mỹ Donald Trump đang gây ra sự gián đoạn lớn trong dòng chảy đầu tư toàn cầu.

Lần đầu tiên kể từ năm 2005, lượng tiền mà các doanh nghiệp Mỹ mang về nước trong quý I đã nhiều hơn số vốn đầu tư ra bên ngoài. 

Cụ thể, đầu tư trực tiếp nước ngoài trên toàn cầu trong quý I/2018 đã giảm mạnh tới 44%, xuống còn 136 tỷ USD. 

Các chuyên gia Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD) cho rằng, việc thuế doanh nghiệp tại Mỹ giảm từ 35% xuống chỉ còn 21% đã khiến nhiều tập đoàn, công ty không còn muốn rót vốn đầu tư ra bên ngoài, ảnh hưởng tiêu cực tới dòng chảy FDI thế giới. 

Việc FDI từ Mỹ giảm đã khiến Nhật Bản giành ngôi vương, trở thành nhà đầu tư ra nước ngoài số 1 thế giới trong quý này.

Trung Quốc đẩy mạnh chuyển hướng đầu tư ra khỏi Bắc Mỹ Trung Quốc đẩy mạnh chuyển hướng đầu tư ra khỏi Bắc Mỹ

VTV.vn - Một xu hướng dịch chuyển các hoạt động đầu tư ra khỏi khu vực Bắc Mỹ đang được các doanh nghiệp Trung Quốc thực hiện trong thời gian qua, theo ghi nhận từ Reuters.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước