Đợt rét kéo dài, chính quyền và DN Mỹ thiệt hại nặng

Thái Bảo-Thứ sáu, ngày 07/02/2014 08:53 GMT+7

Đợt rét lịch sử của nước Mỹ năm nay không những làm đảo lộn sinh hoạt của người dân, mà còn đang khiến các doanh nghiệp ở nước này khốn đốn.

Thời tiết lạnh khắc nghiệt, tuyết rơi liên tiếp đã khiến chính quyền các thành phố trên khắp nước Mỹ phải bỏ ra rất nhiều chi phí để dọn dẹp đường phố. Riêng bang New Jersey đã hao tốn mất 62 triệu USD để dọn tuyết, con số kỷ lục của bang này.

Ở nhiều bang, muối dùng để rắc xuống đường làm tan băng đang thiếu trầm trọng, buộc người ta phải giảm lượng muối dùng hoặc phải trả giá đắt gấp 3 lần bình thường.

Nhiều ngành nghề đã chịu thiệt hại nặng với mùa đông năm nay. Riêng các hãng hàng không, theo các nhà phân tích đã mất khoảng 250 triệu USD.

Tại miền Trung Tây, miền Nam và miền Đông nước Mỹ, tuyết rơi liên tục được cho là nguyên nhân khiến cho doanh số ô tô sụt giảm hẳn.

Mời quý vị xem chi tiết thông tin trong video dưới đây:

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước