Dự kiến sức mua dịp Tết tăng 20%

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 22/01/2020 15:17 GMT+7

Ảnh minh họa. (Nguồn: Dân trí)

VTV.vn - Sức mua dịp tết sẽ tăng từ 10-12% so với cùng kỳ năm trước. Tăng khoảng 15-20% so với các tháng thông thường trong năm. Đây là dự kiến của Bộ Công Thương.

Lượng hàng hóa dự trữ tăng khoảng 20 - 25% so với các tháng thường trong năm. Lượng hàng dự trữ của các doanh nghiệp tham gia Chương trình bình ổn tăng khoảng 10% so với năm trước

Các mặt hàng dự trữ tập trung chủ yếu vào một số mặt hàng thiết yếu như gạo, thịt gia cầm, trứng, đường, dầu ăn, thực phẩm chế biến, bánh, mứt, kẹo, rượu, bia, nước giải khát, xăng dầu.

Một số siêu thị dự kiến sẽ tăng nguồn cung thịt lợn và cam kết  bán thịt lợn không lợi nhuận để phục vụ người tiêu dùng trong dịp Tết này.

Hà Nội: Gần 12.000 điểm bán hàng bình ổn dịp Tết Nguyên đán được triển khai Hà Nội: Gần 12.000 điểm bán hàng bình ổn dịp Tết Nguyên đán được triển khai

VTV.vn - Tính đến thời điểm hiện tại, Hà Nội có 23 đơn vị tham gia bình ổn đăng ký lượng hàng hóa bình ổn trong 2 tháng Tết với tổng giá trị hơn 121.000 tỷ đồng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước