Dư nợ tiêu dùng tăng mạnh

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 10/11/2017 06:49 GMT+7

(Ảnh: Dân trí)

VTV.vn - Tín dụng tiêu dùng 10 tháng đầu năm đã tăng hơn 58% so với cùng kỳ năm ngoái, nghĩa là người Việt Nam đang vay nhiều hơn để tiêu dùng.

Đây là nhận định của Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia trong báo cáo vừa công bố. 

Báo cáo của Ủy ban này cũng cho thấy, người dân có xu hướng tiếp tục gửi tiền đồng thay vì ngoại tệ do chênh lệch lãi suất khá cao. Theo Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia, cơ cấu tín dụng cũng có nhiều chuyển biến tích cực: tín dụng trong lĩnh vực nông nghiệp tăng (8,3 ->9,6%), trong khi vốn vay ngân hàng chảy vào lĩnh vực bất động sản và xây dựng giảm tương ứng 1,6% so với cùng kỳ năm ngoái.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước