Dự toán ngân sách Nhật Bản tài khóa 2022 đạt mức cao kỷ lục

VTV Digital-Thứ tư, ngày 01/09/2021 16:18 GMT+7

VTV.vn - Con số tính toán cho tài khóa này gia tăng chủ yếu do chi phí trả nợ dự kiến sẽ tăng cao.

Tổng số tiền mà các bộ và cơ quan Chính phủ Nhật Bản đề xuất chi từ ngân sách cho tài khóa 2022, bắt đầu từ ngày 1/4/2022 và kết thúc ngày 31/3/2023, đã đạt mức cao kỷ lục là hơn 111.000 tỷ Yen (khoảng 1.000 tỷ USD), chủ yếu do chi phí trả nợ dự kiến sẽ tăng cao giữa bối cảnh đại dịch COVID-19 vẫn tiếp diễn.

Nợ phải trả trong năm tới của Nhật Bản sẽ đạt mức kỷ lục 30.000 tỷ Yen, bao gồm cả các khoản nợ ngắn hạn được phát hành vào năm 2020, khi Nhật Bản liên tiếp tung ra các gói cứu trợ lớn nhất trong lịch sử nước này nhằm hỗ trợ doanh nghiệp và các hộ gia đình chống chịu tác động của đại dịch COVID-19.

Ngân sách ban đầu cho năm tài khóa 2022 sẽ đạt mức cao kỷ lục trong năm thứ 4 liên tiếp, làm dấy lên lo ngại về tình trạng ngày càng xấu đi của nền tài chính Nhật Bản, vốn đã thuộc diện kém nhất trong số các nền kinh tế lớn với số nợ công lớn gấp đôi tổng sản phẩm quốc nội (GDP).

Kinh tế Nhật Bản gặp khó vì biến thể Delta Kinh tế Nhật Bản gặp khó vì biến thể Delta Kinh tế Nhật Bản chờ đợi gì từ Olympic Tokyo 2020? Kinh tế Nhật Bản chờ đợi gì từ Olympic Tokyo 2020? Có gì trong Sách Trắng kinh tế và thương mại Nhật Bản 2021? Có gì trong Sách Trắng kinh tế và thương mại Nhật Bản 2021?

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước