EC: Anh ngừng triển khai đàm phán thương mại với bên thứ ba

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 24/01/2017 15:32 GMT+7

VTV.vn - Mới đây, Ủy ban châu Âu (EC) đã cảnh báo Anh ngừng triển khai đàm phán thương mại với bên thứ ba trước khi rời EU.

Anh cần ngừng triển khai các cuộc thương lượng chính thức về các thỏa thuận thương mại song phương với các quốc gia thứ ba, trước khi rời khỏi Liên minh châu Âu (EU). Đó là cảnh báo vừa được đưa ra bởi Ủy ban châu Âu (EC).

Trước đó, Thủ tướng Anh Theresa May từng tuyên bố, có ý định mở cuộc đàm phán thương mại toàn cầu với các nước như Mỹ và Trung Quốc trước khi rời khỏi EU.

Tuy nhiên, theo đại diện EC, Anh chỉ có bàn luận về các vấn đề này sau khi chính thức ra khỏi khối. Cảnh báo của EC được đưa ra trước thềm chuyến thăm của Thủ tướng Anh Theresa May tới Mỹ vào ngày 27/1 tới, trong đó dự kiến hai bên có thể thảo luận về các thỏa thuận thương mại tự do song phương.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước