Gần 1.200 CEO mất chức trong 3 quý của năm 2019

Diệu Linh (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ năm, ngày 24/10/2019 06:00 GMT+7

Cựu CEO Wework Adam Neumann.

VTV.vn - Theo Business Insider, số CEO đã mất chức cao hơn cả con số đỉnh điểm trước đó trong thời kỳ khủng hoảng tài chính năm 2008.

Năm 2019 có thể ví von là năm hạn đối với các Giám đốc điều hành khi chứng kiến số CEO mất chức cao kỷ lục.

Lĩnh vực công nghệ chứng kiến số CEO phải dứt áo ra đi cao thứ hai, gần nhất là sự việc của cựu CEO Wework Adam Neumann.

Mới ngày 22/10, CEO của 2 thương hiệu thời trang Under Armour và Nike cũng đều thông báo rời khỏi cương vị. Trong số các CEO từ chức, khoảng1/3 vẫn ở lại công ty nhưng đảm nhiệm vai trò khác.

Trái phiếu WeWork rớt thảm sau khi rò rỉ tin tức về phát nợ mới Trái phiếu WeWork rớt thảm sau khi rò rỉ tin tức về phát nợ mới Sự sụp đổ của WeWork - Bài học lớn cho giới đầu tư Sự sụp đổ của WeWork - Bài học lớn cho giới đầu tư Wework và làn sóng IPO công nghệ thất bại năm 2019 Wework và làn sóng IPO công nghệ thất bại năm 2019

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước