Giá nhà tại Hong Kong, Trung Quốc giảm mạnh

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 18/12/2019 16:58 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn - Bất động sản tại Hong Kong, Trung Quốc vẫn được coi là đắt đỏ nhất thế giới. Tuy nhiên, mức giảm hiện được ghi nhận từ 10%, thậm chí là 20% so với trước.

Do bất ổn chính trị trong thời gian gần đây cũng như căng thẳng thương mại Mỹ -Trung dẫn tới nguy cơ kinh tế suy thoái, đã khiến giá bất động sản tại khu vực này đã sụt giảm mạnh.

Đầu tư vào bất động sản tại Hong Kong (Trung Quốc) vốn được coi là một trong những động lực chính của nền kinh tế trong nhiều năm qua. Nhưng triển vọng của ngành này dường như đang vô cùng ảm đạm trong bối cảnh nền kinh tế của vùng lãnh thổ hứng chịu ảnh hưởng tiêu cực của phong trào biểu tình kéo dài từ đầu tháng 6/2019.

Ada Ng là nhà kinh doanh bất động sản lâu năm tại Hong Kong (Trung Quốc). Cô cho biết, việc mua bán nhà gần đây rất chậm. Những căn hộ đắt tiền, thay vì mất vài ngày, thì giờ đây, phải mất tới vào tháng mới có thể bán được.

Trong thập niên qua, Hong Kong (Trung Quốc) đã chứng kiến giá bất động sản tăng vọt tới 200% do nguồn cung nhà ở hạn chế và dòng vốn lớn từ người mua ở đại lục. Nhiều người dân không đủ khả năng để mua bất động sản. Tuy nhiên, trong tình hình hiện nay, các chuyên gia ước tính, giá những căn hộ sang trọng cao cấp có thể giảm tới 20%, trong khi giá nhà ở thông thường giảm khoảng 10% vào năm 2020.

Căng thẳng thương mại đe dọa giá nhà tại Hong Kong (Trung Quốc) Căng thẳng thương mại đe dọa giá nhà tại Hong Kong (Trung Quốc)

VTV.vn - Giá nhà tại Hong Kong (Trung Quốc) có thể lao dốc mạnh trong năm tới nếu cuộc chiến thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc diễn biến theo chiều hướng xấu hơn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước