Giá trị xuất khẩu của Cần Thơ vượt mốc 1,5 tỷ USD

Công Bằng - Ngọc Tú-Thứ bảy, ngày 28/12/2013 12:59 GMT+7

Giá trị xuất khẩu của thành phố Cần Thơ năm 2013 đã vượt mốc 1,5 tỷ USD. Đây là con số ấn tượng chưa từng đạt được trong suốt 10 năm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương của Cần Thơ.

Hơn 1,5 tỷ USD mà thành phố Cần Thơ có được từ xuất khẩu 4 nhóm ngành hàng chủ lực là gạo, thủy sản, may mặc và đồ hộp. Và đây cũng chính là thế mạnh của thành phố này liên tục trong gần 1 thập kỷ qua. Trong đó gạo luôn chiếm đến gần 50% giá trị kim ngạch. Năm nay có đến 10 doanh nghiệp có giá trị xuất khẩu gạo trên mức 10 triệu USD.

‘ Thủy sản là 1 trong 4 nhóm hàng xuất khẩu chủ lực của Cần Thơ

Ông Nguyễn Minh Toại, Giám đốc Sở Công Thương thành phố Cần Thơ cho biết: “ Mặc dù diện tích đất nông nghiệp không lớn, nhưng Cần Thơ có hệ thống nhà máy lớn nên xuất khẩu gạo được giá trị cao. Thủy sản cũng có nhà máy quy mô lớn thu mua các sản phẩm trong khu vực từ đó kim ngạch xuất khẩu thành phố gia tăng trong thời gian vừa qua”.

Nếu so với năm 2004, thời đểm mới trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, kim ngạch xuất khẩu của Cần Thơ hiện đã tăng 19,6%. Con số này chưa phải là lớn với khoảng thời gian 10 năm, nhưng rất có ý nghĩa trong điều kinh tế khó khăn. Và kết quả ấy cũng phải bắt đầu từ những chính sách phù hợp.

Năm 2013, thành phố đã thành lập riêng một tổ công tác chỉ với nhiệm vụ hỗ trợ doanh nghiệp giải quyết khó khăn phát sinh trong sản xuất kinh doanh. Nhờ vậy nhiều doanh đã được giảm thuế, cũng như tiếp cận được nguồn vốn tín dụng lãi suất ưu đãi. Nhiều hoạt động xúc tiến xuất khẩu tại các thị trường mới cho doanh nghiệp cũng được thành phố hỗ trợ thực hiện kịp thời.

“Chúng tôi tiếp tục rà soát lại tất cả chính sách đầu tư sản xuất trên địa bàn, chính sách nào không phù hợp, không có lợi trong điều kiện hiện nay hặc không hiệu quả thì mạnh dạn điều chỉnh, bổ sung cho doanh nghiệp thuận lợi hoạt động sản xuất” - ông Lê Hùng Dũng, Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ chia sẻ.

Lâu nay thế mạnh xuất khẩu luôn gắn với vùng nguyên liệu tại chỗ, nhưng trong trường hợp các doanh nghiệp Cần Thơ thì không hoàn toàn như vậy. Vai trò chính sách hỗ trợ sản xuất trong trường hợp của thành phố Cần Thơ là rất rõ ràng.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước