Giới trẻ Anh vật lộn với chuyện nhà cửa

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 19/10/2017 21:15 GMT+7

VTV.vn - Tình trạng thiếu nhà ở tại Anh đang khiến những người trẻ tuổi ở nước này phải tiêu tốn nhiều hơn và phải đi làm xa hơn.

Báo cáo mới đây của Quỹ Resolution cho biết với những người ở lứa tuổi 25 - 34, số tiền họ phải chi cho nhà ở lên tới 25% tổng thu nhập - mức cao kỷ lục, gấp 3 lần thế hệ cha mẹ họ. Thế hệ trước ở nước Anh thường đã có thể sở hữu nhà ở độ tuổi 30, còn ngày nay độ tuổi sở hữu nhà lần đầu đã tăng lên trên 40.

Một báo cáo tín dụng công bố gần đây cũng đưa ra một con số tương đối đáng ngại đó là trong năm 2016, tăng vọt số lượng người dưới 30 tuổi ở Anh tìm kiếm tư vấn tài chính cho các khoản nợ ngân hàng, nợ thuê nhà.

Các quy định quy hoạch thành phố nghiêm ngặt ở Anh cùng với nhu cầu nhà ở mới gia tăng nhanh chóng, đầu tư nước ngoài và nhiều năm đầu cơ ồ ạt đã khiến thị trường nhà ở của Anh hỗn loạn trong 20 năm vừa qua. Trung bình giá nhà ở Anh đã tăng hơn gấp đôi trong vòng 2 thập niên qua và riêng tại thủ đô London đã tăng hơn 4 lần. Trong khi đó, mức lương trung bình chỉ tăng không đáng kể.

Mặc dù mức tăng giá nhà ở tại London đang chững lại do tình hình kinh tế bất ổn liên quan đến việc Anh rời khỏi châu Âu, song dự báo giá nhà ở trên toàn nước Anh vẫn sẽ tăng cùng tốc độ với lạm phát.

Trong khi chính phủ chưa có những chính sách đột phá để đem lại sự thay đổi trong thị trường nhà đất tại Anh, giới trẻ nước này hiện đang tự vận động cho sự tồn tại của mình khi tạo nên một xu hướng ăn ở mới gọi là không gian sống chia sẻ. Đây là một dạng thuê nhà chung nhưng ở quy mô như những khu tập thể.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước