Hà Nội mở rộng cửa đón nhà đầu tư

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 18/06/2018 11:23 GMT+7

VTV.vn - Hà Nội là thành phố phát triển nhanh, nhu cầu về hạ tầng đô thị, xử lý ô nhiễm môi trường lớn. Do đó, đã có nhiều dự án nghìn tỷ trong lĩnh vực này.

Nhà đầu tư Nhật Bản đã phối hợp cùng một tập đoàn lớn của Việt Nam, quyết định bỏ hơn 4 tỷ USD để xây dựng khu đô thị thông minh với diện tích hơn 2.000 ha ở hai bên trục tuyến đường Nhật Tân - Nội Bài. Nhận được giấy chứng nhận đầu tư, doanh nghiệp cho biết sẽ nhanh chóng bắt tay vào việc ngay trong năm nay.

Ông Masayuki Hyodo - Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Điều hành Tập đoàn Sumitomo nói: "Chúng tôi rất vui mừng vì được chia sẻ kinh nghiệm xây dựng các thành phố hiện đại của Nhật Bản với Việt Nam. Trước mắt chúng tôi sẽ phát triển về cơ sở hạ tầng phục vụ đời sống, nếu nhanh cuối năm nay chúng tôi sẽ triển khai giai đoạn 1, xây dựng hệ thống cung cấp nước sạch cho khu đô thị".

Theo thống kê, đã có 71 dự án và 24 biên bản ghi nhớ hợp tác đã được ký kết; hơn 2.000 tỷ đồng để biến rác thải thành điện năng sẽ được xây dựng tại Xuân Sơn; hơn 4.000 tỷ đồng để xây dựng nhà máy xử lý bùn thải công nghệ cao, cùng với nhiều dự án xây dựng tuyến đường giao thông kết nối các khu vực đã được UBND Hà Nội chấp thuận chủ trương đầu tư.

Ông Võ Ngọc Hùng - Giám đốc Ban môi trường, tập đoàn T&T nói: "Trong vòng 2 tháng chúng tôi đã nhận quyết định chủ trương đầu tư. Thủ tục được giải quyết nhanh chóng sẽ giúp doanh nghiệp tiết kiệm được nhiều thời gian và chi phí".

Ông Christopher Hug - Phó Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Aone Deutschland cho biết: "Lãnh đạo thành phố Hà Nội có những cam kết rõ ràng về chính sách làm chúng tôi cảm thấy yên tâm hơn. Hy vọng, môi trường kinh doanh tại TP Hà Nội trong thời gian tới sẽ ổn định hơn bởi chính sách thay đổi thường xuyên sẽ ảnh hưởng rất lớn đến doanh nghiệp, nhất là những doanh nghiệp làm về các dự án tái tạo môi trường, có thời gian đầu tư dài như chúng tôi".

Đáp lại kỳ vọng của doanh nghiệp, lãnh đạo TP Hà Nội nhấn mạnh, sẽ chỉ đạo các sở ngành liên quan, phối hợp giải quyết mọi vướng mắc của doanh nghiệp một cách nhanh chóng. Đồng thời, thành phố dự kiến sẽ miễn toàn bộ chi phí cho doanh nghiệp khi làm thủ tục thành lập doanh nghiệp từ 1/8 tới.

"Chỉ cần kê khai đăng ký qua mạng, sau đó Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ hoàn chỉnh thủ tục, kể cả thủ tục đăng ký con dấu và chuyển phát nhanh đến địa chỉ đã đăng ký", ông Nguyễn Đức Chung - Chủ tịch UBND TP Hà Nội nói.

Ghi nhận những kết quả tích cực của Hà Nội trong thu hút đầu tư, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc mong muốn Hà Nội sẽ đi đầu trong cả nước về đổi mới thể chế, tạo lập môi trường kinh doanh minh bạch cho doanh nghiệp.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước