Hãng dầu khí hàng đầu châu Âu bỏ từ "dầu lửa" trong tên gọi

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 16/03/2018 10:49 GMT+7

VTV.vn - Statoil - hãng dầu lửa nhà nước của Na Uy sẽ đổi tên thành Equinor, không còn từ "dầu lửa" trong tên gọi của mình kể từ tháng 5/2018.

Là một trong những nhà sản xuất dầu lớn nhất của châu Âu, nhưng Statoil - hãng dầu lửa nhà nước của Na Uy đã đưa ra một bước nhằm tiến thêm tới việc phát triển năng lượng sạch.

Kế hoạch này cũng đã được chính phủ Na Uy, cổ đông lớn nhất của Statoil ủng hộ.

Ngoài khai thác dầu, tập đoàn này cũng đang sở hữu nhiều cơ sở sản xuất điện gió tại Mỹ, Anh và Đức với kỳ vọng sẽ dành hơn 20% đầu tư cho năng lượng tái tạo trong hơn 10 năm tới.

EU đầu tư mạnh cho hạ tầng năng lượng sạch EU đầu tư mạnh cho hạ tầng năng lượng sạch Việt Nam ở vị trí tuyệt vời để chuyển sang phát triển năng lượng sạch Việt Nam ở vị trí tuyệt vời để chuyển sang phát triển năng lượng sạch Mô hình năng lượng sạch trên đảo Robben - Di sản Thế giới của Nam Phi Mô hình năng lượng sạch trên đảo Robben - Di sản Thế giới của Nam Phi

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước