Hàng hóa giao dịch trái chiều

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 23/07/2019 14:55 GMT+7

VTV.vn - Thị trường hàng hóa đã có một phiên giao dịch trái chiều hôm qua (22/7).

Theo Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam, nhóm nông sản giảm điểm khá mạnh do dự báo thời tiết các khu vực trồng nông sản lớn của Mỹ thuận lợi cho ngô và đậu tương bước vào giai đoạn thụ phấn quan trọng.

Hàng hóa giao dịch trái chiều - Ảnh 1.

Sản lượng ca cao xay đạt mức cao kỷ lục khiến giá mặt hàng này tăng điểm trong phiên ngày hôm qua (22/7).

Nhóm kim loại quý có bạc tăng 1,33%, do căng thẳng thương mại và địa chính trị khiến giới đầu tư đổ tiền vào mua. Còn kim loại công nghiệp như đồng và quặng sắt giảm lần lượt hơn 1% và 2%.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước