Hàng hóa tiêu thụ mạnh những ngày cuối năm

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 03/02/2019 22:16 GMT+7

VTV.vn - Ngày 29 Tết, nhiều người vẫn còn tưng bừng mua sắm, điều này cho thấy sức mua năm nay tăng mạnh.

Hôm nay (3/2 - 29 Tết), ở Hà Nội, đường phố cũng đã vắng dần nhưng, ghi nhận tại các siêu thị, các cửa hàng tiện lợi, lượng người đi mua sắm Tết vẫn đông nườm nượp. Ngoài ra, các kênh bán hàng qua mạng cũng hoạt động hết công suất trong ngày này.

Cũng trong tình trạng tương tự như các siêu thị, các nhà bán hàng qua mạng, các dịch vụ giao hàng cũng đang tất bật để kịp giao những đơn hàng cuối cùng trong năm.

Tết vẫn luôn là dịp hàng hóa tiêu thụ mạnh nhất trong năm. Thế nhưng năm nay, thay vì 27, 28 Tết là cao điểm mua sắm, 29 Tết vẫn còn tưng bừng nhộn nhịp cho thấy sức mua năm nay tăng mạnh. Đặc biệt lượng hàng Việt bán ra trong dịp Tết tăng kỷ lục trên 12% so với cùng kỳ năm 2018.

Nhiều siêu thị, dịch vụ bán hàng online, giao nhận lên kế hoạch hoạt động xuyên Tết. Hà Nội có hơn 100 điểm đăng ký mở cửa bán hàng ngày mùng 1 Tết. Còn một số siêu thị sẽ phục vụ tới 19h thay vì 12h trưa 30 Tết như mọi năm.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước