Hưng Yên đẩy mạnh tiêu thụ lợn an toàn

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 26/04/2019 15:16 GMT+7

VTV.vn - Triển khai các điểm bán thịt lợn an toàn, gắn nhãn mác xuất xứ để người dân có thể trích xuất nguồn gốc là một trong những giải pháp đang được tỉnh Hưng Yên đẩy mạnh.

Toàn tỉnh Hưng Yên có hơn 540.000 con lợn. Mỗi tháng cung cấp ra thị trường khoảng 10.000 tấn thịt. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch tả heo châu Phi khiến cho việc tiêu thụ thịt heo gặp nhiều khó khăn. Nay tình hình dịch bệnh cũng đã được kiểm soát, tỉnh Hưng Yên đã triển khai nhiều giải pháp để đẩy mạnh việc tiêu thụ lợn an toàn.

Sở Công Thương tỉnh Hưng Yên đang nỗ lực mời gọi doanh nghiệp tham gia đầu tư vào các khâu chăn nuôi, giết mổ để có được hệ thống chăn nuôi bài bản hơn, hạn chế những hậu quả từ dịch bệnh.

Tại hội nghị xúc tiến heo thương phẩm an toàn, nhiều doanh nghiệp chăn nuôi, giết mổ và bao tiêu sản phẩm cũng đã ký kết văn bản đẩy mạnh tiêu thụ thịt lợn sạch.

Thịt lợn sạch được người tiêu dùng ưu tiên chọn mua Thịt lợn sạch được người tiêu dùng ưu tiên chọn mua

VTV.vn - Sau gần 3 tháng giá giảm, trong 1 tuần nay, giá lợn hơi liên tục tăng khiến thương lái đến tận chuồng để đặt mua, đặc biệt là lợn sạch.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước