IMF: Kinh tế Qatar sẽ tăng trưởng 3,4% năm 2022 nhờ World Cup

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 28/11/2022 09:27 GMT+7

VTV.vn - Mỗi sự kiện thể thao lớn như World Cup không chỉ là cơ hội hình ảnh để quảng bá cho một quốc gia, mà còn giúp tăng trưởng kinh tế.

90% người dân sống ở Qatar là người nhập cư, World Cup chính là cơ hội để hàng nghìn người có thể kiếm được khoản tiền lớn. Ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh mang tới niềm vui cho họ, dù có khi họ bận tới nỗi không có thời gian mà xem bóng đá.

Khu bếp của nhà hàng Al Admahyah lúc nào cũng bận rộn. Từ lúc World Cup diễn ra, khách lúc nào cũng tấp nập. Nhà hàng cũng đưa thêm nhiều thức đơn mới để phù hợp với các vị khách quốc tế. Trong thời gian diễn ra World Cup, các nhà hàng được mở 24/24h nên doanh thu cũng tăng đột biến.

"Chúng tôi đã phải thuê thêm nhân viên, đầu bếp, có thêm món mới mỗi ngày. Giá mà World Cup cứ kéo dài mãi thì tốt biết mấy", anh Mohamed Alali - Quản lý nhà hàng Al Admahyah cho hay.

IMF: Kinh tế Qatar sẽ tăng trưởng 3,4% năm 2022 nhờ World Cup - Ảnh 1.

IMF dự báo kinh tế Qatar sẽ tăng trưởng 3,4% năm 2022 nhờ World Cup. (Ảnh: Global Time)

Những ngày này, ở khu chợ truyền thống Souq Waquif, cổ động viên đổ về đây lúc nào cũng đông, nên các tiểu thương chẳng ai muốn bị bỏ lại phía sau cả. Họ cố gắng trang hoàng quán xá cho đẹp mắt nhất để thu hút khách.

Anh Hamza - một chủ quán tại Qatar, tranh thủ lúc nghỉ trưa, lại cùng các nhân viên trang trí thêm cho tăng sắc màu World Cup. "Tôi nghĩ cổ đông viên họ sẽ chọn quán của tôi", anh Hamza nói.

World Cup diễn ra cũng là những ngày chạy xe mệt nghỉ của anh Indi. Khách tới đông, nhu cầu đi lại nhiều, nên tài xế Uber như anh cũng cố tăng ca để có thêm thu nhập.

Anh Indi - lái xe Uber cho hay: "Giá mà một ngày có 48 tiếng thì tốt. Chạy nhiều thì tiền nhiều thôi. Mỗi ngày tôi cũng kiếm được 600-700 Rials".

Theo tính toán của Capital Economics, nếu 1,5 triệu khách đến Qatar ở lại 10 ngày và chi 500 USD mỗi ngày, nước này sẽ thu được 7,5 tỷ USD, con số được kì vọng khoảng 20 tỷ USD, bằng 10% GDP của quốc giá này. IMF dự báo kinh tế Qatar sẽ tăng trưởng 3,4% năm 2022 nhờ World Cup.

Ông lớn khí đốt “đứng sau” World Cup 2022 Ông lớn khí đốt “đứng sau” World Cup 2022

VTV.vn - Qatar đã chi một số tiền lớn để chuẩn bị cho World Cup và phần lớn đến từ tiền bán khí đốt của Tập đoàn QatarEnergy.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Từ khóa:

bóng đá

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước