IMF: Tăng trưởng toàn cầu năm 2019 có thể còn 3,3%

Trường Sơn, Tuấn Trung (PV Đài THVN thường trú tại Mỹ)-Thứ tư, ngày 10/04/2019 09:53 GMT+7

Ảnh minh họa: Getty Images

VTV.vn - Quỹ Tiền tệ quốc tế đã hạ dự báo tăng trưởng kinh tế thế giới xuống còn 3,3% trong năm 2019, so với con số 3,6% của năm 2018.

Tăng trưởng kinh tế toàn cầu đang có xu hướng giảm tốc và các nền kinh tế lớn cần dàn xếp bất đồng thương mại trên cơ sở hợp tác, tránh dựng lên các hàng rào có thể gây bất ổn hơn nữa đến nền kinh tế thế giới. Đây là một trong những thông điệp được đưa ra trong báo cáo về triển vọng kinh tế toàn cầu của Quỹ Tiền tệ quốc tế vừa được công bố tại Washington D.C Mỹ.

Trong báo cáo mới nhất tại Hội nghị Mùa xuân, định chế tài chính này cho rằng những diễn biến không thuận của một số nền kinh tế hàng đầu cũng như gia tăng đối đầu thương mại là một trong nhiều tác nhân làm giảm tốc kinh tế toàn cầu.

Bà Gita Gopinath - Kinh tế gia trưởng Quỹ Tiền tệ quốc tế nhận định: "Leo thang căng thẳng thương mại Mỹ - Trung, thắt chặt tín dụng ở Trung Quốc, bất ổn vĩ mô ở Argentina và Thổ Nhĩ Kỳ, thắt chặt tài chính đi cùng với bình thường hóa chính sách tiền tệ tại một số nền kinh tế tiên tiến đã đồng thời làm suy giảm kinh tế toàn cầu".

IMF cho rằng không chỉ các nền kinh tế mới nổi mà cả các nền kinh tế tiên tiến cũng sẽ chịu ảnh hưởng từ xu hướng suy giảm này. Tuy hạ dự báo tăng trưởng năm nay nhưng IMF kỳ vọng kinh tế toàn cầu có cơ hội tăng trưởng ổn định trở lại vào cuối năm 2019 và giữ đà giai đoạn sau đó.

Bà Gita Gopinath cho rằng với triển vọng phục hồi vào nửa cuối năm 2019, tăng trưởng kinh tế năm 2020 dự báo đạt 3,6%. Sự phục hồi này còn chưa ổn định và phải dựa vào các nền kinh tế mới nổi và đang phát triển.

Trong khi cho rằng kinh tế toàn cầu ít khả năng có suy thoái, Quỹ Tiền tệ quốc tế cảnh báo rằng vẫn còn những nguy cơ hiện hữu có thể tác động tiêu cực đến triển vọng kinh tế thế giới. Đó có thể là diễn biến xấu từ cuộc Brexit, giảm tốc ở một số nền kinh tế hàng đầu và khả năng gia tăng đối đầu thương mại, nhất là trong công nghiệp ô tô, có thể ảnh hưởng sâu đến chuỗi cung ứng toàn cầu.

IMF: Tăng trưởng kinh tế toàn cầu 2019 có thể chậm hơn dự kiến IMF: Tăng trưởng kinh tế toàn cầu 2019 có thể chậm hơn dự kiến Bloomberg: Tăng trưởng kinh tế toàn cầu giảm sâu năm 2018 Bloomberg: Tăng trưởng kinh tế toàn cầu giảm sâu năm 2018 Tháng 3 - thời điểm then chốt với kinh tế toàn cầu Tháng 3 - thời điểm then chốt với kinh tế toàn cầu

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước