IMF: Trung Quốc cần cải cách mô hình tăng trưởng kinh tế

Thu Giang-Thứ ba, ngày 25/03/2014 07:11 GMT+7

Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ quốc tế IMF bà Christine Lagarde. (Ảnh: AP)

Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ quốc tế IMF Christine Lagarde hôm 24/3 đã có cuộc hội đàm với Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường tại Bắc Kinh.

Cuộc hội đàm diễn ra bên lề Diễn đàn Phát triển Trung Quốc thường niên, quy tụ nhiều lãnh đạo cấp cao trên thế giới.

Trước đó, phát biểu tại một diễn đàn tại Bắc Kinh, bà Christine Lagarde cho rằng Trung Quốc sắp bước vào một giai đoạn phát triển mới và sẽ trở thành một trong những nền kinh tế mạnh nhất thế giới.

Bên cạnh đó, bà Lagarde đã hối thúc Trung Quốc tiến hành các cải cách để mô hình tăng trưởng kinh tế của nước này toàn diện hơn, “xanh” hơn và bền vững hơn. Chính phủ Trung Quốc cần tăng cường vai trò của khu vực dịch vụ và các nhà đầu tư tư nhân. Một hệ thống tài chính hội nhập toàn cầu sẽ đóng vai trò “thiết yếu” trong việc hỗ trợ bước chuyển đổi tiếp theo của Trung Quốc.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước