Indonesia áp giá cố định và hạn chế khuyến mại dịch vụ gọi xe

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 15/01/2019 06:16 GMT+7

Ảnh minh họa: Nikkei

VTV.vn - Indonesia đang có kế hoạch đưa ra các quy định nhằm quản lý giá các dịch vụ gọi xe như Grab và Go-Jek để bảo vệ quyền lợi của các tài xế.

Thông tin trên do hãng tin Reuters dẫn nguồn từ 2 quan chức chính phủ Indonesia.

Theo quy định mới, Bộ Giao thông Indonesia sẽ áp giá trần và sàn đối với dịch vụ gọi xe ôm, dự kiến sẽ "cao hơn so với mức giá hiện tại của Go-JekGrab", đồng thời giới hạn khuyến mại giảm giá.

Khoảng giá cố định cho dịch vụ xe ôm vẫn đang được xem xét nhưng sẽ bắt đầu áp dụng từ tháng 3/2019. Trong khi đó, khoảng giá cố định cho dịch vụ gọi xe ô tô sẽ là 3.500-6.000 Rupiah, tương đương 6.000 đến 10.000 đồng/km kể từ tháng 6 tới.

Chia sẻ với Reuters, cả Grab và Go-jek đều cho biết sẵn sàng đón nhận các quy định mới.

Indonesia: Grab và Go-Jek phải đăng ký kinh doanh là công ty vận tải Indonesia: Grab và Go-Jek phải đăng ký kinh doanh là công ty vận tải Grab khánh thành trung tâm R&D thứ 7 tại Malaysia Grab khánh thành trung tâm R&D thứ 7 tại Malaysia Go-Jek bị từ chối đăng ký hoạt động ở Phillipines Go-Jek bị từ chối đăng ký hoạt động ở Phillipines

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước