Có thể nói, đại dịch COVID-19 đe dọa tới mục tiêu công nghiệp hóa toàn diện và bền vững vào năm 2030 của thế giới.
Tính đến sáng 11/8, thế giới đã có 20,2 triệu người mắc COVID-19, số người tử vong do đại dịch là 737.000 người, bị ảnh hưởng nặng nề nhất vẫn là Mỹ, Brazil và Ấn Độ.
Trong bối cảnh đó, các chuyên gia kinh tế đã hạ dự báo tăng trưởng toàn cầu trong năm 2020. Theo đó, tăng trưởng GDP toàn cầu được dự báo giảm 4%. Nhiều chuyên gia còn cho rằng các nền kinh tế trên thế giới phải mất từ 2 năm hoặc nhiều hơn để lấy lại đà tăng trưởng như thời trước khi bùng phát dịch COVID-19.
Kinh tế toàn cầu ảm đạm do COVID-19. Ảnh minh họa: NYTimes.
Trước đó, Ủy ban Kinh tế Mỹ Latin và Caribe thuộc Liên hợp quốc (ECLAC) và Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngày 30/7 công bố báo cáo nêu rõ, cuộc khủng hoảng dịch COVID-19 có nguy cơ khiến khu vực Mỹ Latin và Caribbe thụt lùi một thập kỷ giữa bối cảnh nhiều quốc gia phải đối mặt với tình hình kinh tế giảm sút và nghèo đói gia tăng.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!