[INFOGRAPHIC] Những dự báo lạc quan về năm 2022

PV (Tổng hợp)-Chủ nhật, ngày 09/01/2022 18:34 GMT+7

VTV.vn - Sau hai năm chao đảo vì đại dịch COVID-19, thế giới đã dần thích nghi với cuộc sống “bình thường mới” và bước sang năm 2022 với nhiều dự báo đầy lạc quan.

Ngân hàng đầu tư JP Morgan của Mỹ đã đưa ra dự báo rằng năm 2022 sẽ đánh dấu sự kết thúc của đại dịch COVID-19 và chứng kiến sự phục hồi kinh tế toàn cầu.

Báo cáo triển vọng kinh tế thế giới năm 2022 của JP Morgan cho biết, vaccine và các phương pháp điều trị mới sẽ giúp "dập" dần đại dịch và dẫn đến sự phục hồi kinh tế mạnh mẽ theo chu kỳ, hoạt động di chuyển sôi động trở lại và sự giải phóng nhu cầu bị dồn nén của người tiêu dùng.

[INFOGRAPHIC] Những dự báo lạc quan về năm 2022 - Ảnh 1.

Trang Tài chính Yahoo trích dự báo của ngân hàng JPMorgan về tăng trưởng GDP 2022: kinh tế toàn cầu đạt 4,3%, Eurozone là 4,6%, các nền kinh tế mới nổi là 4,6%. Trong đó 2 nền kinh tế lớn nhất là Mỹ tăng 3,8% và Trung Quốc 4,7%. Đại diện tổ chức này cho biết, 2022 sẽ là năm nền kinh tế toàn cầu hồi phục đồng đều và dần lấy lại đà tăng trưởng như trước đại dịch.

Động lực tăng trưởng kinh tế năm 2022 Động lực tăng trưởng kinh tế năm 2022

VTV.vn - Năm 2022, kinh tế Việt Nam sẽ là gam màu tươi sáng dù vẫn ảnh hưởng của dịch COVID-19. Đó là dự báo của nhiều tổ chức, định chế tài chính và cộng đồng doanh nghiệp.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước