Thông tin được chứng khoán VNDIRECT nhận định trong báo cáo mới đây. Nguyên nhân đến từ việc Việt Nam vẫn thiếu các tiêu chí định tính như giới hạn sở hữu nước ngoài; hạn chế trong công bố thông tin bằng Tiếng Anh, thiếu thị trường giao dịch ngoại hối tại nước ngoài gây khó khăn trong việc chuyển đổi từ tiền "Việt Nam đồng" sang ngoại tệ khác.
Trong khi đó, thị trường ngoại hối trong nước vẫn còn nhiều hạn chế, thiếu một trung tâm thanh toán bù trừ chứng khoán độc lập… Ngoài ra, theo ước tích, khi Kuwait được nâng hạng lên thị trường mới nổi thì lượng vốn Việt Nam được hưởng sái trong nhóm cận biên cũng không được nhiều như dự kiến, chỉ khoảng 120 tỷ USD thay vì 200 tỷ USD do tác động từ dịch COVID-19 khiến giá trị tài sản ròng của các quỹ theo dõi MSCI bị sụt giảm mạnh.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!