Khai thác trở lại 2 đường băng cất hạ cánh trước 30/4 - 1/5

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 25/04/2022 20:51 GMT+7

VTV.vn - Việc đưa các đường băng tại Nội Bài và Tân Sơn Nhất vào khai thác ngay trước dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 sẽ giúp tăng năng lực tại khai thác tại các cảng này.

Sau 2 năm sửa chữa, 2 dự án cải tạo, nâng cấp đường cất hạ cánh và đường lăn tại Cảng hàng không quốc tế Nội BàiTân Sơn Nhất được thực hiện theo lệnh khẩn cấp của Thủ tướng Chính phủ đã chính thức hoàn thành ngay trước dịp cao điểm nghỉ lễ.

Từ 14h ngày 25/4, các chuyến bay đã chính thức được khai thác trở lại từ đường cất hạ cánh 25R/25L của cảng hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất. Việc này đánh dấu cho việc đưa vào khai thác trở lại bình thường các đường cất hạ cánh tại 2 cảng hàng không lớn nhất cả nước là Tân Sơn Nhất và Nội Bài.

Với đà tăng trưởng như hiện nay, dự kiến dịp cao điểm 30/4 - 1/5 năm nay, sản lượng ngày cao nhất tại Cảng hàng không Quốc tế Nội Bài sẽ đạt trên 500 lượt chuyến bay và gần 80.000 lượt khách, trong đó chủ yếu là quốc nội.

Ngay sau khi đưa vào khai thác đường cất hạ cánh còn lại, Cục Hàng không cũng đã cho phép sân bay Nội Bài tăng tần suất bay, từ ngày 23 - 30/4 được khai thác 40 lượt cất hạ cánh/giờ cho các khung giờ ban ngày và 30 lượt cất hạ cánh/giờ vào ban đêm, thay vì 23 slot mỗi giờ trước đây.

Còn đối với Cảng hàng không Quốc tế Tân Sơn dự kiến sản lượng khai thác dịp nghỉ lễ này hơn 710 lượt chuyến và 105 nghìn lượt khách. Trong đó khoảng 12.000 lượt khách quốc tế đến.

Với dự án nâng cấp đường cách hạ cánh, đường lăn sẽ giúp sân bay Tân Sơn Nhất có thêm 100 bãi đậu tàu bay, đáp ứng tối đa 50 triệu lượt khách/năm. Nhà thầu cũng đã tăng thiết bị, nhân lực thi công 3 ca liên tục để rút ngắn thời gian sửa chữa đường cất hạ cánh của Cảng hàng không Tân Sơn Nhất.

Dự án cải tạo, nâng cấp đường cất hạ cánh và đường lăn tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài và Tân Sơn Nhất được đầu tư bằng nguồn vốn Ngân sách Nhà nước với tổng mức đầu tư hơn 4.000 tỷ đồng trong vòng hai năm qua. Đây cũng là các công trình được thực hiện hoàn toàn trong thời điểm giãn cách và rất khó khăn của dịch bệnh COVID-19 vừa qua.

Tạm đóng cửa một đường băng sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất Tạm đóng cửa một đường băng sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất

VTV.vn - Từ chiều 21/2, Cảng Hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất sẽ tạm đóng cửa một đường băng trong khoảng 25 ngày để tiếp tục thực hiện việc sửa chữa, nâng cấp.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước