Khẳng định vai trò then chốt của doanh nghiệp Nhà nước

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 09/09/2019 19:46 GMT+7

VTV.vn - Doanh nghiệp Nhà nước là công cụ quan trọng để bảo đảm thực hiện các chính sách ổn định vĩ mô, kiềm chế lạm phát, tạo nguồn thu lớn cho ngân sách Nhà nước...

Ngày 9/9, đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương đã chủ trì hội nghị chuyên đề về thực hiện Nghị quyết 12 Hội nghị Trung ương 5 Khóa XII "Tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước" do Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức.

Tại hội nghị, với sự tham gia của lãnh đạo các Tập đoàn, tổng công ty doanh nghiệp Nhà nước lớn nhất, các đại biểu đều thống nhất nhận định, doanh nghiệp Nhà nước là công cụ quan trọng để bảo đảm thực hiện các chính sách ổn định vĩ mô, kiềm chế lạm phát, đối phó với những biến động thị trường; tạo nguồn thu lớn cho ngân sách Nhà nước; thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh và an sinh xã hội, đồng thời đóng vai trò chủ lực trong xây dựng hạ tầng kinh tế - xã hội mà các thành phần kinh tế khác chưa làm được hoặc không muốn đầu tư. Tuy nhiên, thực tế, trong thời gian qua, có một số doanh nghiệp Nhà nước làm ăn thua lỗ, có nhiều sai sót do cả nguyên nhân khách quan và chủ quan. Vì vậy, cũng cần có sự nhìn nhận đúng đắn về các doanh nghiệp Nhà nước.

Đánh giá Nghị quyết 12 bao trùm, toàn diện, có tầm nhìn, rất rõ ràng và cụ thể, các đại biểu cho rằng, để đưa Nghị quyết vào cuộc sống cần giải quyết hạn chế lâu nay trong tổ chức thực hiện và những vướng mắc trong cơ chế.

Khẳng định vai trò then chốt của doanh nghiệp Nhà nước - Ảnh 1.

Quán triệt Nghị quyết 12 với lãnh đạo các doanh nghiệp Nhà nước, đồng chí Nguyễn Văn Bình khẳng định, Đảng và Nhà nước nhất quán trong việc đánh giá vai trò của kinh tế Nhà nước và doanh nghiệp Nhà nước, quan điểm đó không phải cho một giai đoạn nhất định mà xuyên suốt trong quá trình xây dựng và phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. 

Nghị quyết của Đảng cũng nêu rõ vai trò then chốt của doanh nghiệp Nhà nước được thể hiện rõ chỉ tập trung vào những lĩnh vực thiết yếu, an ninh, quốc phòng, những lĩnh vực doanh nghiệp tư nhân không đầu tư mà xã hội cần. Doanh nghiệp Nhà nước đóng vai trò dẫn dắt, mở đường cho các thành phần kinh tế khác phát triển. 

Đồng chí Nguyễn Văn Bình đề nghị các doanh nghiệp cần tự tin để có nhận thức đúng về kinh tế Nhà nước, doanh nghiệp Nhà nước, từ đó lan tỏa trong toàn xã hội, nhận diện được những khó khăn, vướng mắc cần phải tháo gỡ để từ đó, đề xuất những cơ chế chính sách giúp cho các doanh nghiệp Nhà nước nói riêng, kinh tế Nhà nước nói chung thực hiện tốt vị trí, vai trò của mình, đóng góp vào việc xây dựng các văn kiện Đại hội Đảng lần thứ 13.

Tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp nhà nước Tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp nhà nước

VTV.vn - Tại hội nghị, các đại biểu kiến nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Chính phủ sớm đánh giá về kết quả triển khai Nghị quyết số 12 để tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước