Khánh Hòa: Tháo gỡ "điểm nghẽn", đẩy mạnh kinh tế biển

Tấn Quýnh - Phạm Việt (Ban Thời sự)-Thứ hai, ngày 12/10/2020 21:07 GMT+7

VTV.vn - Tháo gỡ những "điểm nghẽn" sẽ giúp Khánh Hòa tiếp tục đẩy mạnh thu hút đầu tư, từng bước trở thành trung tâm kinh tế động lực của cả nước.

Tại tỉnh Khánh Hoà, 3 vùng kinh tế trọng điểm là Vân Phong, Nha Trang và Cam Ranh đã và đang được đẩy mạnh phát triển và thu hút đầu tư những năm qua. Điều này đã tạo đòn bảy để địa phương từng bước trở thành trung tâm kinh tế động lực của cả nước. 

So với các địa phương khác trong khu vực, Khánh Hòa được đánh giá là có nhiều lợi thế để tạo đột phá trong tăng trưởng kinh tế nhưng vẫn còn nhiều "điểm nghẽn" cần được tỉnh tháo gỡ. Những giải pháp đưa ra, tất nhiên không chỉ dựa trên kết quả, mà còn từ những bài học trong thu hút đầu tư nhiệm kỳ qua ở tỉnh này.

Khánh Hòa: Tháo gỡ điểm nghẽn, đẩy mạnh kinh tế biển - Ảnh 1.

Cảng tổng hợp Nam Vân Phong, thuộc khu kinh tế Vân Phong. Ảnh Dân trí.

Nhiều nhà đầu tư tiếp tục tìm đến khu kinh tế Vân Phong, tỉnh Khánh Hòa trong những tháng qua. Đây là tín hiệu tích cực giữa lúc bức tranh thu hút đầu tư trong năm nay khá ảm đạm do COVID-19.

Đến lúc này, khu kinh tế Vân Phong đã thu hút 158 dự án đầu tư, tổng vốn đăng ký 4,1 tỷ USD, trong đó 91 dự án đã đi vào hoạt động. Tổ hợp với những dự án công nghiệp quy mô lớn, những dự án logistics... đã tạo diện mạo mới cho Vân Phong - một trong 3 vùng kinh tế trọng điểm ở Khánh Hòa.

Với nhiều chính sách được đưa ra, kịp thời cải thiện môi trường đầu tư, 5 năm qua, Khánh Hòa thu hút 187 dự án đầu tư với tổng vốn đăng ký ban đầu trên 100.000 tỷ đồng, tác động tích cực đối với tăng trưởng kinh tế của tỉnh.

Khánh Hòa: Tháo gỡ điểm nghẽn, đẩy mạnh kinh tế biển - Ảnh 2.

So với các địa phương khác trong khu vực, Khánh Hòa có nhiều lợi thế để thu hút đầu tư. Ảnh: Dân trí.

Nhưng sau những con số thu hút đầu tư lại có cả những mặt trái khi xảy ra những sai phạm trong cấp phép đầu tư. Năm 2019, cơ quan chức năng kết luận 20 dự án tại Khánh Hòa liên quan đất đai có vi phạm, gây thiệt hại ít nhất 16.559 tỷ đồng.

Nóng vội, thiếu thận trọng trong thu hút đầu tư, hạn chế trong quản lý đất đai, quy hoạch, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát là những bài học được cho là nút thắt cần tháo gỡ để thu hút đầu tư tốt hơn thời gian tới ở Khánh Hòa.

Định hướng đưa ra trong phát triển kinh tế 5 năm tới ở Khánh Hòa là tập trung xây dựng, ban hành các cơ chế, chính sách, bố trí nguồn lực và thu hút đầu tư để đẩy mạnh phát triển 3 vùng động lực của tỉnh là Vân Phong, Nha Trang và Cam Ranh, trong đó, khu vực Vân Phong sẽ là vùng kinh tế trọng điểm, động lực của tỉnh và khu vực Nam Trung Bộ, tháo gỡ những "điểm nghẽn" sẽ giúp Khánh Hòa tiếp tục đẩy mạnh thu hút đầu tư, từng bước trở thành trung tâm kinh tế động lực của cả nước.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước