Khó mua vật tư y tế phòng dịch vì cơ chế giá

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 10/08/2020 21:16 GMT+7

VTV.vn - Thời gian qua nhiều địa phương đã báo cáo Thủ tướng về vướng mắc của cơ chế xác định giá, khiến việc mua các sinh phẩm và trang thiết bị vật tư y tế gặp nhiều khó khăn.

Kinh phí có, vật tư sẵn, nhu cầu rất cấp bách bởi dịch COVID-19 đang có diễn biến khó lường, nhưng nhiều địa phương vẫn không dám tự mua máy móc, sinh phẩm chống dịch vì sợ vi phạm.

Theo nhiều địa phương phản ánh, nguyên nhân là do Bộ Y tế và Bộ Tài chính chưa thống nhất về giá. Với quy định hiện tại của Luật Đấu thầu, việc mua hàng hóa có nguồn kinh phí từ ngân sách Nhà nước phải qua đấu thầu tập trung.

Tuy nhiên, khi diễn biến dịch phức tạp, các nhà cung ứng sẽ hướng theo thời giá thị trường, không thống nhất theo khung giá. Vì vậy, các địa phương đang đề nghị 2 Bộ này sớm ra quyết định về mặt bằng giá thiết bị y tế và tiết giảm thủ tục mua sắm.

Loạn giá khẩu trang y tế Loạn giá khẩu trang y tế

VTV.vn - Diễn biến phức tạp mới của dịch COVID-19 đã đẩy giá bán lẻ khẩu trang trong nước tăng mạnh trên các kênh mua bán trực tuyến.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Từ khóa:

dịch COVID-19

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước