Kinh tế Mỹ tiếp tục tăng trưởng tốt

Lê Tuyển (PV Đài THVN thường trú tại Mỹ)-Thứ bảy, ngày 27/10/2018 11:16 GMT+7

Ảnh minh họa.

VTV.vn - Kinh tế Mỹ tiếp tục giữ đà tăng trưởng tốt trong quý III/2018, bất chấp những lo ngại liên quan đến cuộc chiến thương mại với Trung Quốc.

Theo số liệu do Bộ Thương mại Mỹ vừa công bố, trong quý III/2018, kinh tế Mỹ tăng trưởng 3,5%. Dù mức độ tăng trưởng thấp hơn quý II nhưng đây vẫn được đánh giá là mức tăng khá ấn tượng và vượt kỳ vọng của hầu hết các chuyên gia.

Chi tiêu tiêu dùng - hoạt động đóng góp tới 2/3 GDP của Mỹ - đã tăng 4%, mức cao nhất trong gần 4 năm qua. Tỷ lệ thất nghiệp thấp, tiền công tăng ổn định cùng với chính sách cắt giảm thuế của Chính phủ là những nhân tố kích thích người tiêu dùng mở rộng hầu bao.

Tuy nhiên, kinh tế Mỹ đang có dấu hiệu giảm tốc. Đầu tư doanh nghiệp giảm gần 8% do hiệu ứng từ luật cắt giảm thuế mờ nhạt dần. Xuất khẩu sụt giảm 3,5%, trong khi nhập khẩu lại tăng hơn 9% do các nhà bán lẻ của Mỹ chạy đua nhập hàng ngoại để tránh lệnh trả đũa thuế của Trung Quốc.

Việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) tăng dần lãi suất đồng USD cùng với chính sách tiền tệ thắt chặt sẽ khiến cho các khoản vay trở nên đắt đỏ hơn. Đầu tư doanh nghiệp vì thế cũng sẽ khó khăn hơn. Ngoài ra, căng thẳng thương mại Mỹ - Trung sẽ kìm hãm thương mại toàn cầu và làm chậm đà tăng trưởng kinh tế Mỹ. Dự báo, tăng trưởng GDP của Mỹ sẽ giảm xuống còn 3,1% trong quý IV/2018.

Mỹ trở thành nền kinh tế cạnh tranh nhất thế giới Mỹ trở thành nền kinh tế cạnh tranh nhất thế giới

VTV.vn - Chuỗi 9 năm liên tiếp giữ vị trí nền kinh tế cạnh tranh nhất thế giới của Thụy Sỹ đã khép lại, với sự vượt lên của Mỹ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước