Kinh tế quốc tế đáng chú ý (10-16/11): 5 ngân hàng lớn bị phạt 3,4 tỷ USD

TCKT-Chủ nhật, ngày 16/11/2014 13:02 GMT+7

VTV News xin điểm qua một số vấn đề kinh tế trong nước đáng chú ý tuần qua:

3,4 tỷ USD là số tiền phạt của giới chức các nước đối với 5 ngân hàng nổi tiếng thế giới vì đã có hành vi thao túng giá trên thị trường ngoại hối trong giai đoạn 2008 - 2013. 5 ngân hàng này là HSBC, Citibank, JPMorgan Chase, RBS và UBS.

Cảnh sát đã phát hiện 20 triệu USD và 37kg vàng tại nhà một cựu quan chức Trung Quốc. Giới chức chống tham nhũng tại Trung Quốc đã điều tra một loạt vụ việc trong đó các quan chức cấp thấp đã tích lũy những khối tài sản khổng lồ nhờ tham nhũng, theo một tuyên bố của Chính phủ.

Lượng tiền mặt mà các công ty Mỹ cất giữ tại nước ngoài đã lần lượt vượt qua mốc 2.000 tỷ USD, nhiều hơn cả số tiền mặt mà họ giữ trong nước Mỹ. Các chuyên gia kinh tế nhận định, nhiều doanh nghiệp Mỹ đang lợi dụng các lỗ hổng chính sách mang lợi nhuận ra nước ngoài để trốn thuế.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước