Đây là lần đầu tiên kể từ tháng 11/2009,
lạm phát của Anh thấp hơn mức 2% do Ngân hàng Trung ương Anh (BOE) đề ra. Theo ONS, tỷ lệ lạm phát trong tháng 1 giảm chủ yếu nhờ giá hàng hóa giải trí giảm, đáng chú ý là các mặt hàng đĩa phim DVD và vé xem phim, nhạc kịch. Ngoài ra, cũng phải kể đến sự giảm giá các mặt hàng đồ gỗ và trang thiết bị gia dụng.
Điều này càng củng cố hy vọng về sự phục hồi tăng trưởng nhanh của nền kinh tế "Đảo quốc sương mù". Tuy nhiên, BOE khẳng định vẫn tiếp tục duy trì lãi suất cơ bản ở mức thấp kỷ lục 0,5% thêm ít nhất một năm nữa, cho dù thị trường việc làm đã có những khởi sắc đáng kể trong thời gian qua.