Lần đầu tiên sau 108 năm Chanel công bố báo cáo kết quả kinh doanh

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 25/06/2018 14:45 GMT+7

Ảnh: Reuters

VTV.vn - Doanh thu 9,6 tỷ USD và tăng trưởng tới 11% so với năm trước đó là những con số vừa được Chanel công bố cho năm 2017, lần đầu tiên trong suốt 108 năm lịch sử.

Mỗi năm, Chanel vẫn đều đặn trình làng các bộ sưu tập hàng xa xỉ nức lòng người hâm mộ, từ quần áo, túi xách cho tới nước hoa. 

Vì không phải là một công ty đại chúng nên theo điều luật của Mỹ và châu Âu, Chanel không cần phải công bố doanh số ra công chúng, chỉ cần khai báo doanh thu với Bộ Tài chính của quốc gia sở tại. Vì vậy, việc Chanel quyết định hé lộ con số doanh thu lần này là khá bất ngờ. Đại diện của công ty cũng từ chối đưa ra bình luận về lý do.

Theo New York Times, động thái của Chanel được xem là cách nhằm khẳng định sức mạnh, trước những tin đồn rằng họ có thể bị đối thủ Louis Vuitton thâu tóm.

Ông Philippe Blondiaux, Giám đốc Tài chính Chanel khẳng định: "Chúng tôi là một công ty với doanh thu 10 tỷ USD, có tình hình tài chính vững mạnh và đủ khả năng để phát triển độc lập, tập trung vào những chiến lược kinh doanh dài hạn"

Tuy nhiên, hiện không có nhiều cái tên trong làng thời trang có thể khẳng định sức mạnh giống như Chanel. Sự cạnh tranh khốc liệt, trong khi lại rất nhạy cảm với những biến động thị trường, đã khiến nhiều tên tuổi thời trang rơi vào khó khăn. Không có gì ngạc nhiên khi nhiều thương hiệu dần rơi vào tay một vài tập đoàn lớn như LV, Kerings hay Prada.

Bản thân Chanel dù đứng độc lập nhưng cũng đang phải cải cách mạnh mẽ, đưa các công ty con về cùng một mái nhà, nhằm duy trì vị thế của mình trong thị trường ngày càng chật hẹp hơn.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước