Bà Olga Skudutis là một bác sĩ về hưu. Để trang trải cuộc sống và có tiền chữa bệnh, mỗi năm bà lại vay thêm một ít. Đến nay, số tiền nợ cả vốn lẫn lãi của bà là 700.000 Ruble (khoảng 260 triệu đồng).
Với đồng lương hưu khoảng 9 triệu/tháng, sau khi trừ chi phí sinh hoạt, bà Skudutis mất tới hàng chục năm nữa mới trả hết số nợ trên. Khi mới vay thì dễ, thủ tục đơn giản, nhưng trả lại khó.
Bà Skudutis chỉ là một trong hàng triệu người Nga đang phụ thuộc vào tín dụng cá nhân và thẻ ghi nợ. Theo các công ty nghiên cứu thị trường ở Nga, hiện có 51% người Nga có nợ, tăng gấp đôi so với một thập kỷ trước. Tính đến tháng 10 vừa qua, tổng số nợ vay không đảm bảo, vay tín chấp ở Nga đã lên tới 140 tỷ USD.
Các khoản nợ vay kiểu này cần một cơ chế thu hồi nợ đảm bảo, nhưng nhiều khi không nằm trong khuôn khổ luật pháp.
Những người thu nhập thấp có nhu cầu tiêu pha thường vay một ít một. Tiền nhỏ, nhưng lãi tới cả vài chục phần trăm. Những đối tượng này không có khả năng trả nợ, vay một lần sau đó phải vay tiếp để trả nợ.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!