Việc triển khai eKYC được coi như "tấm vé vào cửa" để người dân có thể sử dụng các dịch vụ ngân hàng. Tuy nhiên, khi chưa có một cơ sở dữ liệu quốc gia về công dân, các ngân hàng sẽ làm gì để đảm bảo an toàn cho các tài khoản được mở bằng phương thức điện tử, tránh tình trạng giả mạo?
Một số ngân hàng cho biết đã yêu cầu khách hàng chụp ảnh selfie để xác thực danh tính. Việc bắt buộc người dùng chụp ảnh sẽ tránh tình trạng kẻ gian sử dụng chứng minh thư và ảnh giả mạo theo kiểu "râu ông nọ cắm cằm bà kia" khi mở tài khoản ngân hàng trực tuyến.
Chụp ảnh selfie để xác thực danh tính khi mở tài khoản không cần gặp mặt.
Ngoài ra, đối với một số ngân hàng khác 100% tài khoản được mở thông qua xác thực điện tử. Ngân hàng sẽ hậu kiểm bằng công nghệ đối chiếu dữ liệu và cả bằng mắt thường nhằm tránh gian lận.
Để hạn chế rủi ro trong giao dịch, Dự thảo của Ngân hàng Nhà nước đặt ra hạn mức, mỗi tài khoản xác thực điện tử chỉ được giao dịch tối đa 100 triệu đồng/tháng.
Ngân hàng Nhà nước đã bắt đầu cho phép một số ngân hàng triển khai hình thức eKYC.
Hiện các ngân hàng mong muốn cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư sẽ sớm được hoàn thiện và có cơ chế cho phép chia sẻ dữ liệu với các ngân hàng để nâng cao hiệu quả của xác thực điện tử. Bởi việc cho phép mở tài khoản không cần gặp mặt sẽ giúp người dân ở vùng nông thôn có thể dễ dàng sử dụng các dịch vụ tài chính ngân hàng, tiến tới hạn chế dần tín dụng đen.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!