Mỹ: Ấn Độ sẽ trở thành nền kinh tế lớn thứ 3 thế giới

Minh Chi-Thứ sáu, ngày 07/03/2014 06:39 GMT+7

Ảnh minh họa

Mỹ nhìn nhận Ấn Độ có thể sẽ vươn lên trở thành nền kinh tế lớn thứ 3 thế giới vào năm 2030.

Đây là tuyên bố của quan chức ngoại giao cao cấp của Mỹ đang ở thăm Ấn Độ.

Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách các vấn đề Nam Á và Trung Á Biswal đang ở thăm Ấn Độ, trong nỗ lực bình thường hóa quan hệ ngoại giao 2 nước sau vụ Mỹ bắt giữ Phó Tổng lãnh sự Ấn Độ tại NewYork, do những cáo buộc gian lận thị thực và trả lương cho người giúp việc thấp hơn quy định.

Tại đây, trợ lý Ngoại trưởng Mỹ đã đề cao vai trò quan trọng của nền kinh tế Ấn Độ trong bản đồ kinh tế thế giới. Những dự đoán của Washington cho rằng, Ấn Độ trong không lâu nữa sẽ trở thành nền kinh tế lớn thứ 3 thế giới, vị trí hiện nay đang thuộc về Nhật Bản.

Nhìn nhận những tiềm năng to lớn của Ấn Độ, bà Biswal cho biết, Mỹ mong muốn cùng với Ấn Độ để đưa nền kinh tế 1 tỷ dân này tiếp tục tiến lên. Hiện Ấn Độ đang rất mong chờ được nhập khẩu các nguồn khí đốt hóa lỏng từ Mỹ.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước