Mỹ công bố kế hoạch hợp tác đầu tư tại khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương

Anh Quang (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ ba, ngày 31/07/2018 06:00 GMT+7

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo

VTV.vn - Kế hoạch này sẽ có tên Tầm nhìn kinh tế của Mỹ tại Ấn Độ - Thái Bình Dương, gồm một loạt sáng kiến đầu tư tập trung vào kinh tế số, năng lượng và cơ sở hạ tầng.

Ngày 30/7 theo giờ Mỹ, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo chính thức công bố kế hoạch hợp tác đầu tư tại khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương, một không gian địa chính trị và kinh tế mới được Tổng thống Donald Trump đề cập lần đầu tiên vào tháng 11/2017.

Các chuyên gia nhận định đây là hướng đi cụ thể mới nhất được chính quyền ông Trump sử dụng nhằm củng cố lại vai trò của một đối tác thương mại lớn sau khi Mỹ áp đặt nhiều hàng rào thuế quan gây căng thẳng thương mại với Trung Quốc và tự rút khỏi hiệp định TPP.

Ước tính, không gian Ấn Độ - Thái Bình Dương sẽ bao phủ 60% diện tích bề mặt Trái Đất, chiếm 1/2 dân số thế giới.

Mỗi năm, có khoảng 100.000 tàu thương mại đi qua Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương qua Eo biển Malacca, chiếm khoảng 25% thương mại thế giới.

Mỹ giới hạn đầu tư nước ngoài Mỹ giới hạn đầu tư nước ngoài Giới lập pháp Mỹ đạt thoả thuận về giám sát đầu tư nước ngoài Giới lập pháp Mỹ đạt thoả thuận về giám sát đầu tư nước ngoài Đầu tư từ Trung Quốc vào Mỹ giảm hơn 90 trong 5 tháng Đầu tư từ Trung Quốc vào Mỹ giảm hơn 90 trong 5 tháng

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước