Mỹ để ngỏ khả năng ký riêng thỏa thuận thương mại với Canada

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 12/10/2017 16:42 GMT+7

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters Blogs.

VTV.vn - Nếu phải cân nhắc đến một thỏa thuận thương mại song phương, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố nước Mỹ sẽ lựa chọn Canada chứ không phải Mexico.

Nếu đàm phán NAFTA đổ vỡ và phải cân nhắc đến một thỏa thuận thương mại song phương, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố nước Mỹ sẽ lựa chọn Canada chứ không phải Mexico. Thông điệp này được đưa ra trong bối cảnh vòng đàm phán thứ tư và cũng được xem là quyết định tương lai hiệp định này đang diễn ra tại thủ đô Washington.

Phát biểu với các phóng viên, Tổng thống Trump khẳng định, quan hệ giữa Mỹ và Canada cũng như giữa hai nhà lãnh đạo là rất gần gũi. Tuy nhiên, cả hai nước đều muốn bảo vệ công bằng cho người dân của mình và vì thế phiên bản NAFTA mới cần phải công bằng.

Về phần mình, Thủ tướng Canada bày tỏ lạc quan rằng ba nước thành viên vẫn có thể đạt được thỏa thuận cuối cùng vào cuối năm nay. Song cũng cảnh báo, các nước "phải chuẩn bị sẵn sàng cho mọi tình huống", thậm chí là khả năng NAFTA sẽ chuyển thành các thỏa thuận song phương.

Hiện Mexico tuyên bố sẽ không chấp nhận một quan hệ thương mại "bị hạn chế và kiểm soát", ám chỉ những đòi hỏi cao của phía Mỹ liên quan đến quy định về xuất xứ của những sản phẩm hàng hóa như phụ tùng ô tô. Thậm chí, Mexico sẵn sàng rời bỏ NAFTA nếu cần thiết.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước