Mỹ để ngỏ khả năng trừng phạt châu Âu

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 14/05/2018 09:38 GMT+7

Cố vấn An ninh quốc gia Nhà Trắng John Bolton (trái).

VTV.vn - Cố vấn An ninh Nhà Trắng khẳng định, các biện pháp trừng phạt phụ đối với các doanh nghiệp châu Âu làm ăn với Iran là "có thể".

Cố vấn An ninh quốc gia Nhà Trắng John Bolton cho biết, các doanh nghiệp châu Âu giao dịch với Iran sau khi Mỹ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân với quốc gia này có thể phải hứng chịu các biện pháp trừng phạt phụ của Washington.

Trả lời hãng tin CNN, ông Bolton khẳng định, các biện pháp trừng phạt phụ đối với các doanh nghiệp châu Âu làm ăn với Iran là "có thể" và điều này "tùy thuộc vào cách hành xử của các chính phủ khác". 

Trừng phạt phụ là việc Mỹ có thể cấm các doanh nghiệp châu Âu hợp tác kinh doanh với các doanh nghiệp Mỹ (chỉ có thể lựa chọn hoặc làm ăn với Mỹ hoặc với Iran). Tuy nhiên, một số chuyên gia quốc tế lại cho rằng, nếu trừng phạt phụ được thực thi, hiệu ứng domino sẽ xảy ra. 

Hiện các công ty châu Âu đang rót tới hơn 60% tổng đầu tư nước ngoài vào Mỹ, do vậy, nếu Washingtong cấm doanh nghiệp châu Âu tới làm ăn thì hàng nghìn việc làm của người Mỹ có thể sẽ không còn, kéo theo sự bất ổn gia tăng.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước