Ngân hàng Hoàng gia Scotland chấp thuận nộp phạt hàng tỷ USD

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 13/07/2017 15:15 GMT+7

Ảnh minh họa: Mirror

VTV.vn -Ngân hàng Hoàng gia Scotland đã chấp nhận trả 5,5 tỷ USD cho Cơ quan tài chính nhà ở Mỹ để dàn xếp vai trò trong cuộc khủng hoảng cho vay tài sản thế chấp hơn 10 năm trước.

Trong một thông báo đưa ra ngày 12/7, Ngân hàng Hoàng gia Scotland (RBS) cho biết, đã đạt được thỏa thuận để Cơ quan tài chính nhà ở Liên bang Mỹ sẽ rút đơn kiện chống RBS. Ngân hàng này sẽ phải trả khoản tiền 5,5 tỷ USD nhưng được bồi hoàn 754 triệu USD theo thỏa thuận bồi thường với các bên thứ ba.

Trong giai đoạn trước khi xảy ra cuộc khủng hoảng tài chính, RBS đã phát hành và bán gần 32 tỷ USD các tín phiếu liên quan tới thị trường nhà đất và các trái phiếu/chứng khoán được đảm bảo bằng tài sản thế chấp có chất lượng kém. Hậu quả là thị trường bất động sản sụp đổ kéo theo nhiều trái phiếu trở nên vô giá trị khiến người nắm giữ chúng thiệt hại hàng tỷ USD.

Rủi ro đầu tư tại Mỹ cao nhất kể từ khủng hoảng tài chính 2008 Rủi ro đầu tư tại Mỹ cao nhất kể từ khủng hoảng tài chính 2008 WB cho vay mạnh nhất kể từ sau cuộc khủng hoảng tài chính 2008 WB cho vay mạnh nhất kể từ sau cuộc khủng hoảng tài chính 2008 Bài học từ cuộc khủng hoảng tài chính 2008 Bài học từ cuộc khủng hoảng tài chính 2008

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước