Ngành sản xuất tiếp tục khát nhân lực chất lượng trong Quý II/2019

Hải Vân (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ sáu, ngày 19/07/2019 18:09 GMT+7

VTV.vn - Theo Navigos Search, nhu cầu tuyển dụng nhân lực trong ngành sản xuất tăng 30%-32%. Nguồn khan hiếm thực sự đang đến từ chính lực lượng công nhân, kỹ thuật viên vận hành.

5 tháng đầu năm 2019, cả nước có 1.363 dự án FDI mới được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, tăng 38,7% so với cùng kỳ năm 2018. Trong đó, đáng chú ý, sản xuất - chế biến là ngành thu hút đầu tư FDI nhiều nhất tại Việt Nam với 205,28 tỷ USD. Tuy nhiên, nhân lực trong ngành này tại Việt Nam là vấn đề mà nhiều doanh nghiệp FDI trăn trở.

Theo chia sẻ của bà Nguyễn Phương Mai, Giám đốc Điều hành Navigos Search, 6 tháng đầu năm 2019, sự khan hiếm nguồn lực trong ngành sản xuất, đặc biệt trong ngành điện - điện tử, đã xảy ra. Ngành sản xuất công nghệ cũng đang có nhu cầu tuyển dụng rất cao.

Ngành hàng không chủ động nguồn nhân lực Ngành hàng không chủ động nguồn nhân lực ASEAN chuẩn bị nguồn nhân lực cho tương lai ASEAN chuẩn bị nguồn nhân lực cho tương lai Phát triển nguồn nhân lực chuyên môn sâu cho ngành năng lượng tái tạo Phát triển nguồn nhân lực chuyên môn sâu cho ngành năng lượng tái tạo

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước