“Ngành tài chính hoàn thành toàn diện các mục tiêu năm 2018”

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 10/01/2019 06:00 GMT+7

VTV.vn - Ngành tài chính đã hoàn thành toàn diện các mục tiêu đặt ra trong năm 2018.

Đây là đánh giá của Thủ tướng Chính phủ trong buổi tổng kết công tác điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước năm 2018 và kế hoạch triển khai nhiệm vụ tài chính -ngân sách nhà nước năm 2019.

Thu ngân sách đạt hơn 1,4 triệu tỷ đồng, vượt 7,8% so với dự toán. Tỷ lệ bội chi dưới 3,6% GDP, vượt mức dự toán là 3,7% GDP. Đáng chú ý, tỷ lệ nợ công dưới 61% GDP, đảm bảo ngưỡng trần an toàn 65% GDP.

Các cơ quan Thuế, Hải quan, hay Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đều được đánh giá thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm.

Lãnh đạo Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước đánh giá cao công tác phối hợp chính sách tài khóa, chính sách tiền tệ giữa hai cơ quan, đặc biệt là kiểm soát lạm phát.

Tuy nhiên, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng thẳng thắn chỉ ra nhiều tồn tại, bất cập ngành tài chính cần cải thiện, đặc biệt là chính sách thuế, hải quan cần tạo thuận lợi và khuyến khích khu vực kinh tế tư nhân.

Thủ tướng cũng đặt vấn đề, trong bối cảnh tăng trưởng hiện nay, ngành tài chính cần quyết liệt giải quyết bài toán chính sách và nguồn lực để hỗ trợ kinh tế số và thúc đẩy hơn nữa khởi nghiệp sáng tạo.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ ra hàng loạt tồn tại ngành tài chính cần khắc phục Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ ra hàng loạt tồn tại ngành tài chính cần khắc phục

VTV.vn - Tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai nhiệm vụ tài chính, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chỉ ra một loạt những tồn tại ngành tài chính cần khắc phục.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước