Nghêu Trà Vinh: Nguy cơ thất thu lớn

Quốc Thới-Thứ sáu, ngày 14/06/2013 12:46 GMT+7

Ảnh: Tài chính

 Mùa nghêu năm nay, người nuôi nghêu tại Trà Vinh đang đối mặt với nguy cơ thất thu nặng do giá nghêu thương phẩm giảm mạnh và khó tiêu thụ.

Hiện giá nghêu thương phẩm đã giảm xuống 18.000 đồng/kg (loại 50 con/kg), nhưng cũng không có thương lái ký hợp đồng thu mua hết sản lượng. Với giá nghêu này, 1 kg nghêu thương phẩm giảm hơn 10.000 đồng so với giá nghêu cùng thời điểm của mùa vụ năm trước.

Không chỉ thất thu vì giá cả mà các hợp tác xã, tổ hợp tác nuôi nghêu trong tỉnh Trà Vinh còn lo mất trắng cả chục ngàn tấn nghêu nằm dưới bãi nuôi, nếu như không tìm được nơi tiêu thụ để thu hoạch kịp thời.

Do mùa vụ thu hoạch kéo dài đến sau tháng 7 dương lịch nên sản lượng nghêu sẽ hao hụt rất lớn. Thời điểm này nước ngọt ở thượng nguồn đổ về, lượng bùn bồi lắng lên bãi làm nghêu bị chết trên diện rộng. Hiện tỉnh Trà Vinh có tổng diện tích bãi biển được thả nuôi hàng năm hơn 740 ha.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước