Ngư dân xã đảo làm giàu từ nuôi cá lồng bè

Lan Anh (VTV9)-Thứ tư, ngày 28/02/2018 13:53 GMT+7

VTV.vn - Khi nghề khai thác đánh bắt hải sản trên ngư trường dần kém hiệu quả thì nhiều ngư dân Kiên Giang bắt đầu chuyển sang nuôi cá lồng bè.

Quần đảo Hải Tặc (thuộc xã Tiên Hải, Thị xã Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang) có khoảng 16 đảo lớn nhỏ, tổng diện tích tự nhiên chỉ khoảng 283 ha. Xưa nay người dân trên đảo chủ yếu sống dựa vào thu nhập sau những chuyến biển, thế nhưng vài năm trở lại đây, khi nghề khai thác đánh bắt hải sản trên ngư trường dần kém hiệu quả, nhiều ngư dân cũng bắt đầu chuyển sang nuôi cá lồng bè.

Năm qua, ngư dân tỉnh Kiên Giang đầu tư thả nuôi hơn 2.100 lồng bè cá trên biển, tổng sản lượng thu hoạch đạt trên 1.000 tấn. Sự thành công này một phần nhờ môi trường tự nhiên thuận lợi, phần khác do bà con biết áp dụng kỹ thuật mới kết hợp kinh nghiệm nuôi truyền thống. 

Với lợi thế sở hữu hơn 200 km bờ biển cùng ngư trường rộng lớn quanh 140 hòn đảo lớn nhỏ, Kiên Giang đang có những bước đi cụ thể nhằm phát triển mạnh nghề nuôi cá lồng bè, tạo sinh kế ổn định cho ngư dân bám biển.

Phú Yên chưa ban hành quy định quản lý lồng bè nuôi trồng thủy sản Phú Yên chưa ban hành quy định quản lý lồng bè nuôi trồng thủy sản

VTV.vn - Việc quy hoạch chi tiết mặt nước biển cũng như quy định về quản lý lồng bè nuôi trồng thủy sản vẫn chưa được tỉnh Phú Yên thông qua.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước