Người dân thờ ơ với hàng Tết

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 23/12/2016 09:36 GMT+7

VTV.vn - Người dân thờ ơ với hàng Tết; Cạnh tranh “bẩn” gây nhiễu loạn thị trường du lịch là hai trong số những tin đáng chú ý trên các báo sáng nay (23/12).

Tết đến, chỉ có nhóm hàng quà Tết đang rất sôi động, trong khi đó người dân vẫn thờ ơ với hàng Tết. Báo Người lao động cho biết, sức mua thị trường yếu, ảnh hưởng mưa lũ miền Trung và giá xăng tăng khiến nhiều doanh nghiệp, thương nhân như ngồi trên lửa với mối lo hàng Tết ế ẩm.

Có thể vì lo ế ẩm mà nhiều doanh nghiệp, trong cuộc chiến sinh tồn với doanh thu, đã tung ra vô vàn chiêu thức để khuyến mãi, câu khách, thậm chí là cả các chiêu cạnh tranh không lành mạnh.

Báo Công an Nhân dân hôm nay cảnh báo về những chiêu trò "cạnh tranh bẩn" trong ngành du lịch thời gian gần đây: đánh tráo số điện thoại để cướp khách hàng, lén đổi dãy số đuôi điện thoại các hãng đã đăng ký trên Google Maps… Sự việc gây thiệt hại nghiêm trọng cho các ngành doanh nghiệp lẫn người tiêu dùng, đặc biệt là trong giai đoạn cao điểm Tết.

Nông sản Việt có thêm "visa" cũng là một thông tin đáng chú ý trên báo Diễn đàn doanh nghiệp. Tờ báo này bật mí, nông sản Việt đã có thêm "visa" để xuất hàng đi các thị trường khó tính như việc xuất chuối sang Nhật Bản đạt giá bán cực đỉnh trong các hợp đồng của năm 2017. Một làn sóng đầu tư mới từ các doanh nghiệp Nhật Bản đang thực sự hiện diện ở Việt Nam, khi tổng vốn đăng ký của Nhật Bản đang chiếm hơn 10% tổng vốn FDI đăng ký của Việt Nam.

Các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất có thể tìm hiểu thông tin thiết thực, hữu ích này trên báo Diễn đàn doanh nghiệp số ra hôm nay.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước