Người tiêu dùng toàn cầu tiết kiệm 5,4 nghìn tỷ USD trong đại dịch

VTV Digital-Thứ ba, ngày 20/04/2021 12:14 GMT+7

VTV.vn - Theo ước tính của Moody's, từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát đến nay, người tiêu dùng trên khắp thế giới đã tích lũy được 5,4 nghìn tỷ USD tiền tiết kiệm.

Khoản tiết kiệm trên tương đương hơn 6% tổng GDP toàn cầu. Các chuyên gia nhận định, nếu người tiêu dùng chi tiêu khoảng 1/3 số tiền tiết kiệm lớn mà họ đang có, sản lượng toàn cầu sẽ tăng hơn 2 điểm phần trăm trong cả năm nay và năm tới.

Trong quý I/2021, chỉ số niềm tin người tiêu dùng của Conference Board đã chạm mức cao nhất kể từ khi bắt đầu theo dõi vào năm 2005, với tất cả các khu vực trên thế giới đều tăng lên đáng kể.

Người tiêu dùng toàn cầu tiết kiệm 5,4 nghìn tỷ USD trong đại dịch - Ảnh 1.

Người Mỹ đi mua sắm tại một trung tâm thương mại. (Ảnh: Bloomberg)

Tuy nhiên, Moody's cũng chỉ ra rằng, tác động của đại dịch cho đến nay là không đồng đều, phần lớn khoản tiền tiết kiệm trên lại đều được tích lũy bởi các hộ gia đình giàu có.

Tại các nước phát triển, tỷ lệ tiết kiệm đã đạt mức cao nhất trong thế kỷ này, theo dữ liệu từ Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế (OECD). Lượng tiền gửi trong ngân hàng ở nhiều nền kinh tế cũng tăng cao.

Lượng tiền tiết kiệm tăng thêm đạt cao nhất ở các nền kinh tế phát triển, đặc biệt là Bắc Mỹ và châu Âu - những nơi mà lệnh phong tỏa được áp dụng rộng rãi và chính phủ hào phóng trong việc kích cầu, chuyên gia kinh tế trưởng Mark Zandi của Moody's Analytics, nhận định.

Chỉ riêng tại Mỹ, các hộ gia đình đã tiết kiệm được thêm hơn 2.000 tỷ USD, theo ước tính của Moody's. Thậm chí, đây là con số có từ trước khi gói kích cầu 1,9 nghìn tỷ USD của Tổng thống Joe Biden được triển khai.

Ngoài ra, một số nước Trung Đông cũng là nơi có lượng tiền tiết kiệm tăng cao kể từ khi đại dịch COVID-19 bắt đầu, bởi các chính phủ ở đây cũng kích cầu mạnh tay. Trong khi đó, lượng tiền tiết kiệm tăng ít hơn ở châu Á, Nam Mỹ và Đông Âu.

Tết tiết kiệm sau một năm khó khăn vì dịch bệnh Tết tiết kiệm sau một năm khó khăn vì dịch bệnh

VTV.vn - Có thể nói những biến động do dịch bệnh, thiên tai trong năm vừa qua đã ảnh hưởng không nhỏ tới túi tiền của mỗi người.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước