Người Trung Quốc có thể giảm tiêu thụ hàng Mỹ dịp lễ độc thân 11/11

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 05/11/2019 14:46 GMT+7

VTV.vn - Người tiêu dùng Trung Quốc dọa sẽ "tẩy chay" rộng rãi hàng Mỹ tại sự kiện mua sắm lớn bậc nhất thế giới - lễ độc thân 11/11 tại Trung Quốc.

Báo cáo do công ty tư vấn AlixPartners có trụ sở tại Mỹ cho biết, cứ 4 người tiêu dùng Trung Quốc được hỏi thì có hơn 3 người cho biết sẽ xem xét lại việc mua hàng từ các công ty Mỹ trong ngày độc thân năm nay. Trong số đó, hơn một nửa nêu lý do là chiến tranh thương mại Mỹ - Trung làm ảnh hưởng đến tình cảm của người tiêu dùng. 

Với dân số hơn tỷ dân, Trung Quốc đã trở thành mảnh đất màu mỡ mà các công ty phương Tây muốn hướng tới. Tuy nhiên, nhiều thương hiệu lớn từ Coach đến Calvin Klein từng đối diện với làn sóng tẩy chay sau khi ra mắt một số sản phẩm mang tính nhạy cảm với chính trị Trung Qsuốc.

Trung Quốc - Mục tiêu 'tấn công' của các thương hiệu xa xỉ Trung Quốc - Mục tiêu "tấn công" của các thương hiệu xa xỉ

VTV.vn - Thay vì ra nước ngoài, ngày càng nhiều người tiêu dùng Trung Quốc có xu hướng mua hàng xa xỉ trực tuyến hay ở ngay trong nước.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước