Nhà đầu tư chuỗi Món Huế: Huy Việt Nam kinh doanh không hiệu quả nhưng vẫn cố đầu tư

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 28/10/2019 09:52 GMT+7

VTV.vn - Nguyên nhân nào khiến các nhà đầu tư cứ đổ tiền vào Huy Việt Nam dù biết chuỗi nhà hàng này đang kinh doanh không hiệu quả?

Một nhà đầu tư cho biết, cuối năm 2013 là thời điểm bắt đầu đầu tư vào hệ thống Món Huế. Giai đoạn 2014-2016 vẫn được trả lợi tức cao. Từ năm 2017 đến nay, dù đã biết Huy Việt Nam lỗ 100 tỷ đồng nhưng vẫn không rút vốn vì nhiều lý do.

"Năm 2017, 2018, mỗi năm thua lỗ 50 tỷ đồng. Chúng tôi thấy hiện thị trường Việt Nam đang bão hòa về phân khúc này nên chúng tôi tiếp tục đổ vốn đầu tư với hy vọng thương hiệu này lớn mạnh thực sự sau khi qua khỏi giai đoạn đó" - nhà đầu tư cho biết.

3 năm gần nhất, doanh thu của Món Huế được báo cáo duy trì mức 200 tỷ đồng mỗi năm. Trong khi đó, lợi nhuận của doanh nghiệp xuống dốc nhanh. Từ chỗ có lãi năm 2016, trong 2 năm 2017 và 2018, mỗi năm Món Huế lỗ hơn 50 tỷ đồng. Lỗ lũy kế của Món Huế tới cuối năm 2018 là trên 100 tỷ đồng. Cùng thời điểm cuối năm 2018, nợ phải trả của Món Huế là 841 tỷ đồng.

Hiện một nhóm nhà đầu tư từ các quỹ ADV Partners, AIF Capital, F&H Fenghe, Welkin Capital…cũng khởi kiện Huy Việt Nam. Lý do khởi kiện được đưa ra là việc đóng cửa hàng loạt nhà hàng gần đây không có chấp thuận cần thiết từ các nhà đầu tư. Huy Việt Nam từng sở hữu các thương hiệu Món Huế, Phở Ông Hùng, Cơm Thố Cháy…. 

Đằng sau lời giã từ ồn ào của thương hiệu Món Huế Đằng sau lời giã từ ồn ào của thương hiệu Món Huế Nhà đầu tư rót 70 triệu USD vào chuỗi Món Huế đâm đơn khởi kiện Nhà đầu tư rót 70 triệu USD vào chuỗi Món Huế đâm đơn khởi kiện Xử lý các vi phạm về thuế của nhà hàng Món Huế Xử lý các vi phạm về thuế của nhà hàng Món Huế

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước