Nhà đầu tư lo ngại tốc độ tăng trưởng của ngành ngân hàng

VTV Digital-Thứ ba, ngày 18/01/2022 09:51 GMT+7

VTV.vn - Nhà đầu tư lo ngại tốc độ tăng trưởng của ngành ngân hàng dù các nhà băng rất lạc quan.

Thông tin 3 trong số các ngân hàng lớn nhất nước Mỹ ghi nhận lợi nhuận tăng mạnh trong năm 2021, nhờ sự phục hồi của nền kinh tế và người tiêu dùng cũng như các doanh nghiệp sẵn sàng chi tiêu và vay vốn đang khiến các cổ phiếu ngành ngân hàng tại phố Wall hưởng lợi.

Tuy nhiên, theo hãng thông tấn Reuters, nhà đầu tư vẫn đang dè đặt theo dõi triển vọng tăng trưởng của ngành này trong bối cảnh hiện nay.

Nhiều nhà đầu tư lo sợ lạm phát có thể gây tổn hại đến chi tiêu tiêu dùng, trong khi tăng trưởng cho vay vẫn thấp hơn tăng trưởng tiền gửi. Điều này có nghĩa là ngân hàng khó có thể hưởng lợi trọn vẹn từ "đường cong lợi suất dốc" cao hơn khi lãi suất cơ bản tăng.

Báo cáo quý IV/2021 cho thấy các ngân hàng lớn như JPMorgan Chase, Citigroup và Wells Fargo ghi nhận tổng số lợi nhuận lên đến 19 tỉ USD, với lợi nhuận từng ngân hàng vượt xa các con số dự đoán và phân tích.

Trí tuệ nhân tạo - công nghệ kiến tạo lợi thế cạnh tranh cho ngành ngân hàng mùa dịch COVID-19 Trí tuệ nhân tạo - công nghệ kiến tạo lợi thế cạnh tranh cho ngành ngân hàng mùa dịch COVID-19

VTV.vn - Trí tuệ nhân tạo đang là công nghệ tạo sự khác biệt và lợi thế cạnh tranh, giúp ngành ngân hàng tiếp cận và chinh phục khách hàng trong kỷ nguyên số 4.0.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước